Tránh xa ngay những thực phẩm gây hại cho tóc

12/01/2018 - 20:05

PNO - Loại ngay những thực phẩm gây hại cho tóc làm bạn mất tự tin như cá kiếm, chất ngọt nhân tạo, nước có ga,…

Cá kiếm

Mức thủy ngân cao có thể dẫn đến rụng tóc. Thông thường thủy ngân có nhiều ở các loại cá lớn trong tự nhiên như cá kiếm, cá thu, thậm chí là cá ngừ. Hãy hạn chế thực phẩm gây hại cho tóc này trong bữa ăn hàng ngày của bạn.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Chất ngọt nhân tạo

Một lý do khác ảnh hưởng xấu đến tóc đó là chế độ ăn kiêng không lành mạnh. Việc nạp nhiều chất làm ngọt nhân tạo aspartame sẽ khiến tóc gãy rụng.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Đường

Đường là một trong những thực phẩm gây hại cho tóc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Protein rất quan trọng đối với tóc, nhưng đường lại cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng này. Chỉ thêm đường khi cần thiết và nên hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng nó để bảo về tóc của bạn.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Tinh bột trắng

Tinh bột trắng như bánh mì, bánh ngọt và các tinh bột chế biến khác qua quá trình chế biến được chuyển thành đường, làm cho tóc của bạn mỏng hơn. Vì vậy, hãy loại ra khỏi danh sách thực phẩm gây hại cho tóc này và thay thế bằng lúa mì bất cứ khi nào có thể.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Rượu

Rượu làm chậm khả năng hấp thu kẽm - chất khoáng cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển của tóc. Đồng thời uống nhiều rượu sẽ khiến tóc bị mất nước, dễ gãy rụng. Thức uống có cồn này còn gây hại cho làn da.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Thức ăn nhanh

Thực phẩm béo sẽ làm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, kể cả trên da đầu. Khi lỗ chân lông của bị tắc nghẽn có thể dẫn đến rụng tóc.

Tranh xa ngay nhung thuc pham gay hai cho toc
 

Di Linh

Nguồn Eatthis
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI