Trung Quốc đưa “sát thủ diệt tàu sân bay” ra Hoàng Sa

18/05/2016 - 07:28

PNO - Tờ Sina cho biết Trung Quốc vừa tàu tên lửa lớp 022 được mệnh danh là “ Lưỡi lê không bóng” ra đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Trong một phân tích mới đây trên báo chí Trung Quốc, tàu tên lửa Type 022 là mối đe dọa lớn nhất đối với hạm đội tàu sân bay Mỹ. Theo lý giải của các chuyên gia Trung Quốc, Type 022 có tốc độ rất cao, linh hoạt sẽ “chia nhỏ” nhóm tác chiến tàu sân bay và diệt từng “cây đũa một”. ( Hình ảnh tàu chiến tàng hình lớp 022 của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép)
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Type 022 là tàu tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc, có khả năng tác chiến linh hoạt, tấn công mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Thân tàu thiết kế với tiết diện phản xạ sóng radar nhỏ, giảm thiểu sự phát hiện bằng radar đối phương. Type 022 còn được gọi bằng một cái tên dữ dằn là "Lưỡi lê không bóng" ( Hình ảnh 2 chiếc tàu chiến này được neo đậu ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam)
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Type 022 lớp Hồ Bắc có lượng giãn nước 220 tấn, dài 42,6m, thủy thủ đoàn 12 người. Tàu có khả năng đạt vận tốc cao 36 hải lý/h. Hỏa lực Type 022 tương đối mạnh, đặc biệt trong khả năng chống hạm. Tàu có khả năng mang 8 tên lửa chống hạm C-801 (tầm bắn 42km) hoặc C-802 (tầm bắn 120km) hoặc C-803 (tầm bắn 150-200km). Đặc biệt, Type 022 có thể mang được tên lửa hành trình đối đất tầm xa HN-2 có tầm bắn lên tới 1.800km, mang đầu đạn nặng 400kg.
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Hỏa lực phòng không của Type 022 lắp một tổ hợp pháo phòng không 6 nòng cỡ 30mm (sao chép loại Ak-630) và tổ hợp tên lửa đối không tầm thấp FLS-1.
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Tàu tên lửa lớp 022 vừa có thể tác chiến đơn lẻ vừa có thể tác chiến theo cụm, dưới sự chỉ dẫn các dữ liệu trên máy bay chỉ huy báo động sớm trên không KJ2000/200, máy bay tuần tra trên biển, tiến công vào hạm đội cỡ lớn của địch. “Báo Quân Giải phóng” nhiều lần đưa tin, tàu tên lửa sau khi đưa vào sử dụng, không cần tiếp cận mục tiêu, mà dựa vào các thông tin trên máy bay cảnh giới nắm bắt dữ liệu mục tiêu, thực hiện luyện tập bắn đạn thật vào mục tiêu “tàu địch”.
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Hiện nay tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nước này đã đưa rất nhiều các loại vũ khí như : tên lửa HQ-9, máy bay J-11, hệ thống pháo phòng không tầm thấp, tàu tên lửa tàng hình 022.... Tất cả những hành động này của Trung Quốc đang làm cho tình hình ở biển Đông vô cùng phức tạp và đáng lo ngại.
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng, chỉ với 20 tàu tên lửa Type 022 (tổng cộng 160 tên lửa C-803) cũng đủ tạo thành mối nguy hiểm chí mạng tới bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa của nước nào.
Trung Quóc dua “sát thủ diẹt tàu san bay” ra Hoàng Sa
Trong khi đó, các tàu Type 022 là không dễ đối phó vì kính thước của những tàu này nhỏ, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu này thấp, cũng gì vậy mà tỷ lệ sống sót của nó cũng được tăng đáng kể. Sản xuất từ năm 2004, tới nay sau 11 năm có tới 83 chiếc Type 022 được Trung Quốc chế tạo. Điều đó cho thấy, bên cạnh việc phát triển tàu lớn, nước này vẫn tập trung vào tàu nhỏ để thực hiện đòn tấn công nhanh, bất ngờ.
Phú nguyễn ( Theo Sina.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI