Đăng ký | Đăng nhập
Skip navigation links
.
Hôn nhân - Gia đình
Việc làm
Thời trang - Làm đẹp
Mua sắm
Sức khỏe - Dinh dưỡng
Ẩm thực
Du lịch - Giải trí
Media
  • Khéo tay
  • Cẩm nang nội trợ
  • Văn hóa ẩm thực
  • Tin tức - Khuyến mãi
Ngon - bổ - khỏe
 
Bắp cải chua - món ăn Đức nhiều hương vị 
13/06/2009 9:20 
 

PNO - Trong từ điển ẩm thực thế giới, bắp cải chua, một món ăn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Đức, được gọi là “Sauerkraut”. Đây là một món ăn nổi tiếng không kém gì bia Đức.

Bắp cải chua có vị hơi chua, mềm và thơm mùi gia vị, giống như món đồ chua ở Việt Nam. Bắp cải chua thường được ăn chung với xúc xích hay giò heo quay giòn. Nó giúp tăng thêm sự ngon miệng và giảm đi độ béo, dễ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy bắp cải chua là món ăn tốt cho sức khỏe. Trong bắp cải chua không có chất béo và cholesterol, có nhiều calorie, chất sơ, vitamin C, K, B6, chất sắt, folate, canxi và nhiều thành phần dinh dưỡng khác.

Bắp cải chua còn được dùng để nấu các món ăn nóng hoặc lạnh rất ngon miệng. Đây cũng là một nguyên liệu đa năng, có thể dùng để làm món khai vị, súp, hầm, salad và các món ăn chính khác.

Người ta cho rằng người Trung Quốc đã sáng tạo ra món bắp cải chua từ cách đây hơn 2.300 năm. Nguyên thủy món ăn này là bắp cải thái nhỏ được ngâm trong rượu. Những người xây Vạn Lý Trường Thành đã được thưởng thức món ăn này đầu tiên. Từ cuối thế kỷ 16, muối được dùng thay rượu để chế biến và cách làm này được sử dụng đến ngày nay.

Ở châu Âu, bắp cải chua được xem như một món ăn may mắn. Người Hà Lan ăn món gà nhồi với bắp cải chua vào dịp Giáng sinh để đánh dấu sự kết thúc của một năm và ăn món thịt heo với bắp cải chua để bắt đầu một năm mới.

Chế biến bắp cải chua:

Món bắp cải chua được chế biến khá đơn giản.

Nguyên liệu: 1 kg bắp cải, 1 củ hành tây và một quả táo.

Nguyên liệu phụ: một chút muối, giấm.
Để tăng thêm hương vị, có thể chuẩn bị một ít hạt mù tạt, hạt đỗ tùng, hạt caraway, lá nguyệt quế.

 

Cách làm: Bắp cải, hành tây, táo bào thành sợi, mỏng sau đó trộn đều với các nguyên liệu phụ rồi bỏ vào lọ thủy tinh nén thật chặt (càng nén chặt thì bắp cải càng ngon). Sau đó để trong phòng mát ở nhiệt độ khoảng 6 độ C.  Bắp cải được ủ sẽ lên men, axit lactic được tạo ra và đây chính là chất tạo nên hương vị độc đáo của món ăn. Khoảng 1 tháng sau có thể đem ra dùng được.

 

Mỗi lần sử dụng bắp cải chua để nấu món ăn, lấy ra một số lượng cần dùng rồi đem nấu chín. Tùy khẩu vị của từng người mà có thể thêm một ít dầu, muối hoặc bia để tăng thêm hương vị cho món ăn.

Bạn có thể thưởng thức món ăn này ở các nhà hàng Đức tại TPHCM:

Nhà hàng Gartenstadt: 34 Đồng Khởi, Quận 1, Tel: 3822-3623

Nhà hàng Brauhof Nguyễn Du: 98 Nguyễn Du, Quận 1, Tel: 3822-6861

Vân Trần

Gửi cho bạn bè
In
Chia sẻ với bạn bè qua:
Tin mới cùng chuyên mục
Độc đáo món riêu(13/05)
Phong phú món cá ba miền(06/05)
Món ăn cải thiện làn da khô(30/04)
Thơm ngon hạt bắp(29/04)
Từ bột đến... bánh(22/04)
Chân gà - dân dã mà ngon(15/04)
Mát thanh vị sấu(08/04)
Nem nướng bà Hùng Đà Lạt(06/04)
Mít non - ngon và lạ(01/04)
Thơm ngon bún súng Vũng Tàu(27/03)
Các tin bài khác

Tìm kiếm
Cần biết
"Một số vấn đề thường gặp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp"
Nhận thức suy giảm từ tuổi trung niên
Lò vi sóng có hại sức khỏe?
Thai phụ bị hen cần biết
Thị trường hôm nay
Đèn năng lượng mặt trời giảm giá 25%
Chọn quà gì nhân “Ngày của mẹ?”
Jetstar Pacific bán hết hơn 12.500 vé giá rẻ
Khuyến mãi - giảm giá
Ngon bổ khỏe
Đổi món với thịt bê
Nem chua nướng Hà Nội
Món ngon từ ... Nhện
Món ngon từ rau củ
Món ăn từ Lẩu
Lẩu cua đồng hải sản
Lẩu sam ba
Lẩu gà thập cẩm
Lẩu tôm xí quách
Cẩm nang nội trợ
Bảo quản, sử dụng thớt đúng cách
Sử dụng nồi nướng thủy tinh sao cho bền?
Bí quyết chọn thực phẩm an toàn
Cách chọn thịt heo siêu nạc
Về đầu trang
Thông tin tòa soạn Góp ý Gửi bài Đặt báo Quảng cáo Online Quảng cáo báo in Hỏi/Đáp Sơ đồ Site RSS
Phunu Online – Chuyên trang Ẩm thực của Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ quan chủ quản: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh
GP số: 141/PTTH&TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/02/2009
Tổng biên tập: Nguyễn Thị Khánh Tâm
P. Tổng biên tập: Lê Huyền Ái Mỹ
Thư ký tòa soạn: Đỗ Ngọc
Thư ký tòa soạn: Lê Minh Quốc
Ghi rõ nguồn www.phunuonline.com.vn khi phát hành lại thông tin từ website này
Đại diện thương mại: Công ty Vũ Thảo
Thiết kế và phát triển: Công ty Vũ Thảo