Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 16/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố một nghiên cứu chung khẳng định rằng số bà mẹ tử vong do các biến chứng liên quan đến thai nghén và sinh đẻ đã giảm 50% trong vòng 20 năm qua.
|
Sau 45 ngày được điều trị tại Bệnh viện China Medical University (Đài Loan), chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi, trú tại Quảng Nam), người được biết đến có khuôn mặt như bà lão 70 tuổi đã trở về Việt Nam với gương mặt có dấu hiệu phục hồi đáng kể.
|
PN - Kỹ thuật chẩn đoán tiền sản ngày càng hiện đại đã giúp các bác sĩ phát hiện sớm dị tật bẩm sinh nặng ở thai nhi, từ đó tư vấn cho thai phụ có quyết định đúng đắn để duy trì hoặc kết thúc thai kỳ, nhằm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế nhưng, vụ siêu âm sai, dẫn đến cái chết oan uổng của bé gái xảy ra tại Gia Lai ngày 13/5 vừa qua, một lần nữa đặt ra vấn đề trách nhiệm của người thầy thuốc trong việc chẩn đoán cũng như trách nhiệm của người làm cha mẹ khi quyết định dứt bỏ giọt máu của mình.
|
PNO - Ngày 15/5, tại hội thảo khoa học “Giải pháp dinh dưỡng tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa cho trẻ nhỏ”, TS-BS Cao Thị Minh Hương - Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, khoảng hơn 47% trẻ trong tổng số 19.390 trẻ đến khám tại Trung tâm Khám - tư vấn dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) có biểu hiện rối loạn tiêu hóa (nôn trớ, táo bón, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống…).
|
Bất cập chuyện đấu thầu thuốc vô bệnh viện theo kiểu “mỗi nơi mỗi giá” gây bức xúc dư luận nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cái “túi” ngân sách và của người bệnh tiếp tục thâm thủng. Kể cả thông tư hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế có hiệu lực từ 1-6 tới vẫn không mấy thay đổi tình hình.
|
Chiều 14.5, sau hơn một năm kể từ khi ca bệnh “lạ” đầu tiên được xác nhận ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế mới tổ chức họp báo thông tin chính thức các vấn đề liên quan.
|
Chiều 14-5, tại cuộc họp báo chính thức đầu tiên thông tin về bệnh lạ ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế đã đưa ra một kết luận rõ ràng hơn về căn bệnh này khi đã có 205 người mắc bệnh, 10 người chết.
|
PN - Chị Nguyễn Thị Vương Khánh, sinh năm 1973, khiếu nại Bệnh viện Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã thiếu trách nhiệm, không có kinh nghiệm trong việc phát hiện thai nhi mắc hội chứng Down nên không tư vấn cho chị bỏ thai. Tuy nhiên, đơn khiếu nại của chị Khánh đã bị Thanh tra Sở Y tế từ chối vì “không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Y tế”.
|
Ngày 13-5, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết vừa có một trường hợp tử vong do bệnh tay-chân-miệng (TCM), đó là bệnh nhi HCP (hai tuổi, quận 10).
|
PN - Ngày 13/5, BS Đinh Tấn Phương - Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP.HCM - cho biết, BV này đang điều trị cho bé trai C.M.T. (bốn tuổi, Đồng Nai) bị hôn mê sâu do nuốt hạt cườm. Ngay khi phát hiện, người nhà đưa bé đến BV Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã can thiệp, truyền dịch, đặt nội khí quản và chuyển sang BV Nhi tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển lên BV Nhi Đồng 1.
|
|
|