Thị trường chứng khoán rung lắc nhẹ hồi giữa tuần nhưng đã hồi phục vào ngày 18.3 (VN-Index tăng 8,88 điểm). Sự hồi phục này liệu có bền vững?
|
PN - Có một tin vui cho kinh tế tư nhân là mới đây Ban Bí thư đã có quyết định cho thành phần kinh tế này tiếp cận với nguồn vốn ODA, trước nay phần lớn dành cho các doanh nghiệp Nhà nước và thường không mang lại hiệu quả tương xứng.
|
PN - Dòng chủ lưu thời sự kinh tế đang được dư luận quan tâm hiện nay là những biến động giá cả trên thị trường liệu có dẫn đến nguy cơ lạm phát hay không, được các chuyên gia nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau.
|
* Việc tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL đang trông chờ vào VFA
ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch lúa đông xuân trong niềm trăn trở và lo lắng từ nhiều phía. Tại cuộc họp tổng kết xuất khẩu gạo năm 2009, triển khai thu mua lúa gạo năm 2010 (tổ chức tại An Giang ngày 2-3), lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL và doanh nghiệp đang đặt niềm tin, hy vọng vào vai trò điều hành của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
|
Những ngày sau Tết Canh Dần, hàng loạt thông tin bất lợi của nền kinh tế đã khiến giới kinh doanh bất động sản quan ngại. Bởi nếu năm nay tiếp tục “ngủ đông”, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp thị trường này đóng băng, một nguồn vốn khổng lồ bị chôn vào đất sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
|
Năm 2009, châu Á tiếp tục đóng vai trò là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng nhất của Việt Nam.
|
Trong buổi họp báo ngày 25-2 tại TPHCM do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực VFA cho biết, 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu 704.000 tấn gạo (tháng 2 là 350.000 tấn gạo), với giá trị kim ngạch là 389 triệu USD (giá CIF - giao hàng tại cảng nước ngoài), giá bình quân 473 USD/tấn, nếu so 2 tháng cùng kỳ năm 2009 thì lượng xuất giảm 25,22% và giá trị giảm 7,35% (giá CIF), nhưng giá xuất bình quân tăng 73,8 USD/tấn.
|
Từ tác động của việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện (từ ngày 1-3), các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế lo ngại lạm phát năm 2010 có thể vượt mức trần 7%
|
Điều chỉnh tỉ giá, tăng giá xăng và chuẩn bị tăng giá điện. Những quyết định tác động mạnh đến giá cả và cả nền kinh tế này đưa ra đúng thời điểm chưa? Có giải pháp nào để chặn lạm phát không? Chúng tôi đã tìm gặp các đại biểu Quốc hội, các nhà làm chính sách để “giải mã”.
|
Với việc tăng tỉ giá VND/USD, giá xăng và tới đây là giá điện, theo TS Nguyễn Đình Ánh - viện phó Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả, giữ được lạm phát năm 2010 ở 7% như Quốc hội giao là kỳ công và nhiệm vụ này cực khó.
|