Nhiều trường ĐH đã chính thức có số liệu về thí sinh đăng ký dự thi theo từng ngành.
Sau khi Tuổi Trẻ đăng “Bài văn điểm 0 và lời phê của giáo viên”, đã có thêm nhiều ý kiến của nhiều nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục...
PN - Học sinh (HS) lớp 5 ở TP.HCM vừa trải qua kỳ kiểm tra định kỳ cuối năm của năm học 2011-2012. Kỳ thi này đã có một thay đổi “mang tính lịch sử” khi Sở GD-ĐT lần đầu tiên thực hiện Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT, phân cấp việc ra đề hai môn tiếng Việt và Toán cho cơ sở. Tuy nhiên, nơi ra đề dễ, nơi lại khó, chắc chắn sẽ làm điểm số giữa các quận chênh nhau.

PN - * Có phải ngành GD-ĐT quy định: trẻ năm tuổi phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp phổ cập mầm non (MN) thì mới được vào lớp 1? Nhiều nhóm trẻ gia đình chúng tôi đang rất lo lắng, vì các nhóm không được xác nhận, trong khi các trường vệ tinh (trường MN công lập có nhiệm vụ giúp đỡ các nhóm trẻ) thì lại từ chối xác nhận vì các cháu không phải là học sinh (HS) của họ?

 

Các nhóm trẻ tư nhân tại Q.Gò Vấp và Q.Bình Thạnh, TP.HCM

PN - “Nhằm tránh tình trạng phụ huynh phải tranh giành mua đơn xin học, các trường mầm non (MN) phải phát đơn và hồ sơ xin học rộng rãi cho tất cả phụ huynh có nhu cầu", bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Phòng Giáo dục MN, Sở GD-ĐT TP.HCM - đã chỉ đạo như trên trong cuộc họp giao ban ngành học MN vào hôm qua, 15/5. Ngoài ra, theo bà Kim Dung, các trường phải công khai kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013 tại bảng thông báo của trường, giúp phụ huynh có đầy đủ thông tin.
PN - Ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước đã ký văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài điều tra, làm rõ và kiểm điểm, xử lý những cá nhân sai phạm trong vụ việc “31 học sinh bị mời ra khỏi phòng thi vì lý do chưa đóng tiền ăn”. Ngay sau khi có kết quả xử lý, Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài phải cung cấp thông tin phản hồi cho báo chí. Đồng thời, báo cáo kết quả cho Sở GD-ĐT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước trước ngày 18/5/2012.
Dù Bộ GD-ĐT đã có văn bản quy định cụ thể về liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông, nhưng nhiều trường vẫn cố tình làm sai.
Câu chuyện “đạp cổng, xông vào mua đơn” ở Trường PTCS Thực nghiệm Hà Nội vừa qua không xuất phát từ chỗ Hà Nội thiếu chỗ học, mà một phần vì quá nhiều phụ huynh kỳ vọng vào trường thực nghiệm.
PN - Cảnh tượng hàng ngàn phụ huynh Hà Nội leo rào, đạp cổng để có một bộ hồ sơ vào trường “điểm” như giọt nước làm tràn ly về nỗi gian khổ “chạy trường” mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Nếu không giải quyết tận gốc vấn đề, là nâng chất lượng giáo dục đồng đều, thì sang năm học tới, sẽ có thêm nhiều cánh cổng trường “điểm” bị đạp đổ.

Ngày 12.5, sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố bàn giao hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi cho các trường ĐH, CĐ, TCCN khu vực phía nam.

 

Xem bài theo: