Tại cuộc họp, đa số ý kiến thống nhất đề xuất UBND TPHCM thực hiện phương án đề ra từ năm 2007, vẫn đang thực hiện và cho kết quả ổn định. Theo phương án bố trí lệch ca, lệch giờ năm 2007, tất cả cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, kể cả bộ phận thực hiện dịch vụ hành chính công, tổ chức chính trị, xã hội bắt đầu làm việc từ 7g30 hoặc 8g, kết thúc lúc 16g, 16g30 hoặc 17g.
Thủ trưởng các đơn vị phải sắp xếp thời gian nghỉ trưa trong khoảng từ 30 phút đến 60 phút hoặc 90 phút cho đơn vị mình. Các đơn vị phải giám sát giờ làm việc của cán bộ, công chức, đảm bảo đúng 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần, chống lãng phí ngày giờ công lao động.
Về lệch giờ học, các lớp mầm non vào học 7g30 sáng, tan trường 16g30; cấp tiểu học buổi sáng vào học 7g30 và tan học 11g30, buổi chiều vào học 13g15 và tan học 16g45; cấp THCS buổi sáng vào học lúc 7g và tan học lúc 11g30, buổi chiều vào học 13g15 và tan học lúc 17g15; cấp THPT buổi sáng vào học lúc 6g45 và tan học lúc 11g30, buổi chiều vào học lúc 13g30 và tan học lúc 17g45.
Đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất, UBND TP HCM không đề xuất làm việc lệch giờ, lệch ca. Riêng khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), giãn giờ tan ca từ 16g30 đến 17g.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần tìm phương án hữu hiệu nhất, nhằm áp dụng một cách hiệu quả vào thực tế. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc lệch giờ học tập và làm việc trên địa bàn, các đơn vị cũng cần chủ động đưa ra phương án và có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, để tự chủ động điều chỉnh và áp dụng sao cho phù hợp nhất.
Q. MAI