Nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết trong năm 2012 
Ảnh: A. Quý
PNO - Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo như trên tại Hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống dịch khu vực phía Nam năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012, diễn ra tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 8/2.

Theo BS. Lê Hoàng San – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, số ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) và tỷ lệ bệnh nhân TCM dương tính với với týp EV71 (độc lực mạnh) vẫn còn cao. Trong khi đó, điều kiện sống, vệ sinh môi trường còn thấp, người dân chưa ý thức phòng bệnh, không có vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu...khiến dịch TCM vẫn tiếp tục duy trì số ca mắc cao.

Ước tính trong năm 2011, cả nước có 112.370 ca TCM ở 63 tỉnh thành, với 169 ca tử vong. Riêng khu vực phía Nam (20 tỉnh, thành) ghi nhận 67.400 ca mắc bệnh với 145 trường hợp tử vong.
Năm 2011, tình hình sốt xuất huyết (SXH) trong toàn khu vực là 60.418 ca, có 59 ca tử vong, chiếm 87% số ca mắc và 96,7% số ca tử vong so với cả nước. Qua giám sát sự thay đổi các týp huyết thanh gây bệnh, các chuyên gia cho biết, nguy cơ bùng phát dịch SXH trong năm 2012 là rất cao nếu không có biện pháp kiểm soát.

Mục tiêu trong năm 2012, ngành Y tế dự phòng sẽ giảm 10% số ca mắc, tử vong do TCM so với năm 2011; bệnh SXH trong năm 2012 sẽ có tỷ lệ mắc là 101/100.000 dân, với tỷ lệ tử vong là 0,08/100.000 dân. Trung bình giai đoạn 2006 – 2010, tỷ lệ mắc SXH là 118,92/100000 dân, tỷ lệ tử vong là 0,009/100.000 dân.

Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại khác là sự xâm nhập của chủng virut cúm A/H3N2 tại khu vực phía Nam. Vì vậy, dịch cúm do chủng này gây ra cũng có nguy cơ xuất hiện. Hơn thế, cúm gia cầm vẫn đang lưu hành. Tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, ý thức của người dân còn hạn chế, cơ chế lây truyền của cúm gia cầm sang người vẫn chưa được rõ, trong khi dịch cúm A/H5N1 đã xuất hiện ở các quốc gia giáp với Việt Nam.

Trong năm 2012, kế hoạch của ngành y tế là 100% ca nghi cúm A/H5N1 phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. 90% số ca cúm A/H1N1 được xử lý. ..

AN QUÝ

 
Chia sẻ với bạn bè qua: