 |
Nghiên cứu cho thấy trẻ có lợi nhiều hơn nếu cả hai bố mẹ cùng đi làm.
Ảnh: Marc Carter/Getty Images
|
Việc các bà mẹ đi làm khi con còn thơ bé không hề làm tổn hại đến con cái họ cả về mặt tình cảm cũng như quan hệ xã hội, nghiên cứu nói trên đã làm yên lòng những người phụ nữ đang phải “tung hứng” giữa công việc và trách nhiệm gia đình.
Trong thực tế, các bé gái dường như “có lợi hơn” khi mẹ chúng đi làm, theo phân tích các gia đình có con sinh năm 2000. Trong một dự án do Hội đồng nghiên cứu kinh tế và xã hội (ESRC) tài trợ, một nhóm các nhà khoa học của khoa Dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng Đại học London đã không tìm thấy bằng chứng các tác động bất lợi đối với trẻ em khi mẹ chúng làm việc toàn thời gian hay bán thời gian.
Một kịch bản lý tưởng cho trẻ em, trai cũng như gái, là có cha mẹ sống chung và cả hai đều làm việc, kết quả nghiên cứu trên khuyến khích các nhà hoạch định chính sách có động thái giúp các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ thời gian, mà không phàn nàn về sự gia tăng của con số các bà mẹ đi làm.
Trưởng nhóm nghiên cứu, bà Anne McMunn, cho biết dường như có nhiều lợi ích từ việc cả cha và mẹ cùng đi làm “vì họ hỗ trợ lẫn nhau, không phải làm việc tăng thời gian và có khả năng phối hợp việc nuôi con với công việc được trả lương”. Trong nghiên cứu này các nhà khoa học không tìm thấy chứng cứ của tác động tiêu cực kéo dài lên hành vi của trẻ khi mẹ chúng đi làm trong năm đầu đời của chúng. Hàng nghìn cha mẹ, chủ yếu là các bà mẹ, đã trả lời bảng câu hỏi thăm dò về con cái họ lúc còn ẵm ngửa và khi chúng lên 3 và lên 5. Họ được yêu cầu thông báo về các hành vi hướng ngoại của trẻ, như tính hiếu động thái quá, tính hay cáu bẳn và hay gây sự, cũng như các hành vi hướng nội, như buồn bã, hay khóc nhè và quấy rầy. Có hơn 12.000 câu trả lời cho mỗi giai đoạn và tỷ lệ các bà mẹ đi làm tăng từ 55% khi trẻ còn ẵm ngửa lên 60% khi trẻ lên năm.
Nghiên cứu cho thấy các bé trai có mẹ là lao động chính thường gặp trở ngại nhiều hơn khi lên năm, so với các bé có cả hai cha mẹ đi làm, trong khi đó, các bé gái có cha là người kiếm tiền nuôi gia đình cũng khó khăn nhiều hơn, so với trẻ có cha mẹ cùng chu cấp gia đình.
Katherine Rake, giám đốc điều hành tổ chức từ thiện mang tên Viện gia đình và nuôi con, hoan nghênh kết quả nghiên cứu. Bà nói: “Nghiên cứu này cho thấy người mẹ biết điều gì thông qua trực giác của mình. Nếu bạn biết cách cân bằng tốt, con cái bạn cũng như sự nghiệp của bạn đều có thể tốt đẹp”.
Hoàng Diệu (the Guardian)