Nói không với học hè: nhiều trường nhập cuộc 
 
PN - Sau chín tháng vùi đầu vào việc học, mùa hè đến, học sinh (HS) lại phải… học hè. Đó là thực trạng của những năm trước. Năm nay, nhiều trường tại TP.HCM đã có nhận thức và cách làm khác, được phụ huynh lẫn HS “đồng ý hai tay”: không tổ chức các lớp học hè, để HS được vui chơi thỏa thích.

Phong phú, giá rẻ!

Hè năm nay, các câu lạc bộ (CLB) năng khiếu của HS Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) sẽ mở rộng hoạt động. Nếu tính cả các CLB cũ và mới, trong mùa hè này, trường kết hợp với Trung tâm TDTT và Nhà Thiếu nhi quận mở ra gần 20 CLB gồm thể dục nhịp điệu, taekwondo, vovinam, cầu lông, bóng bàn, điện ảnh học đường, nắn nót bàn tay xinh, những người bạn nhỏ (phụ đạo HS yếu), những thiên tài nhỏ (bồi dưỡng HS giỏi), tiếng Việt giàu và đẹp, nhà toán học tương lai, Anh văn, tin học, múa hát dân gian, kỹ năng sống… Khóa sinh hoạt hè của trường kéo dài từ 20/6 đến 29/7. HS có thể tham gia sinh hoạt hè ba ngày/tuần (thứ hai-tư-sáu) với giá 500.000đ, hoặc suốt tuần (có bán trú) với giá 2.500.000đ, gồm cả chi phí cho một ngày tham quan dã ngoại.


Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) tham gia các hoạt động
hè tại trường, do trường tổ chức


Ảnh: Minh Nhật

Thực ra, phương thức này đã được Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thí điểm trước đó và thu được nhiều kết quả tốt. Bởi thế, mùa hè này, trường mạnh dạn mở rộng thêm nhiều CLB mới. Cô Lê Thị Ngọc Điệp - Hiệu trưởng trường nói: “Dù là mùa hè nhưng sân trường ngày nào cũng vui nhộn. HS có thể tham gia vào bất cứ CLB nào mà các em yêu thích nên không cảm thấy nhàm chán. Ngay cả những CLB có tính chất ôn tập cũng được tổ chức nhẹ nhàng, hứng thú, chứ HS không phải cắm cúi học. Có nhiều thứ phải làm nhưng chưa làm được trong năm học thì chúng tôi cố gắng làm trong hè”.


HS Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) tham gia các hoạt động hè
do nhà trường tổ chức

Cũng với quan điểm phải bổ sung những gì HS đang thiếu, mùa hè năm nay Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4) quyết định “đóng cửa” các lớp học hè và mở các khóa hoạt động năng khiếu gồm bơi, bóng rổ, võ thuật (kết hợp với Trung tâm TDTT Q.4), hát, múa (kết hợp với Nhà Thiếu nhi Q.4), tiếng Anh (kết hợp với Trung tâm Anh ngữ Phoenix) và kỹ năng sống (Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ phụ trách). Học phí cho các lớp này khá mềm, từ 50.000đ-250.000đ/khóa 1,5 tháng.

Trường Tiểu học quốc tế Á Châu thì thiết kế chương trình học tập mùa hè theo hướng tất cả các hoạt động vui - học đều được tổ chức bằng tiếng Anh với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên nước ngoài và trợ giảng Việt Nam thông qua hình thức thuyết trình, thảo luận, phát huy vai trò chủ động, tự tin, sáng tạo của HS. Đặc biệt, trường chú trọng đến các buổi sinh hoạt thể thao như bóng rổ, tennis, cầu lông, bóng bàn, aerobic, dance và các hoạt động ngoại khóa. HS được đi dã ngoại, tham quan thực tế các công ty và các di tích lịch sử…

Cô Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nhìn nhận về các hoạt động hè hiện nay: “Không thể phủ nhận những kết quả của các khóa huấn luyện kiểu như Học kỳ quân đội mà nhiều đơn vị đang làm, nhưng rõ ràng giá cả của các khóa học này là rất cao và hiệu quả của nó cũng có tính “mì ăn liền”, trong khi trẻ phải học tập - rèn luyện thường xuyên thì mới có được kỹ năng sống. Vì thế, nếu các trường tổ chức tốt hoạt động  hè cho HS với giá cả hợp lý thì sẽ hiệu quả hơn”.

Cần tiếp sức

Về lý thuyết, hè đến, các phường xã phải tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên, nhưng trên thực tế, ở hầu hết các địa phương, chỉ sau lễ khai mạc hè thì hoạt động hè gần như không còn gì nữa. Trường học phải mở cửa mùa hè cũng vì lẽ này. Tuy nhiên, các trường học cũng gặp nhiều khó khăn. Về tâm lý, sau một năm làm việc căng thẳng, trường nào cũng muốn được đóng cửa, nghỉ hè. Nhưng, nói như anh Huỳnh Toàn - Tổng trưởng Sao Bắc Đẩu, một tổ chức tập hợp được đông đảo thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt: sẽ là nực cười khi mùa hè đến mà trường học lại đóng cửa! Vấn đề là “mở cửa” sao cho hiệu quả. Theo anh Toàn, trong năm học, HS đã học và làm phong trào nhiều rồi. Nếu hè về lại học, lại làm phong trào (gắn với thi thố), thì sẽ thất bại, vì không đáp ứng nhu cầu cho số đông HS tham gia. Vì thế, giữa nhà trường và các địa phương cấp phường/xã cần có sự kết hợp và phải có cách nhìn mới khi tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, đồng thời phải phân định trách nhiệm rõ ràng: trường học phải làm gì và phường/xã làm gì.

Sân bãi chật hẹp, không đáp ứng đủ cho số đông HS chạy nhảy là khó khăn rất phổ biến của các trường nội thành. Cô Ngọc Điệp quyết tâm: “Năm nay chúng tôi sẽ thuê sân vận động Hoa Lư (cách trường khoảng 300m) cho các cháu ra đó đá bóng, sẽ dạy cho các cháu làm diều và sẽ có một chuyến cho các cháu ra ngoại thành thả diều…”. Ước mơ, dự tính, kế hoạch thì nhiều, nhưng vì khó khăn về kinh phí nên không phải trường nào cũng thực hiện được. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, kinh phí hoạt động hè do ngân sách cấp cho các cháu cần phải được nâng lên (hiện là 25.000đ/HS/ba tháng hè), đồng thời kinh phí này phải rót về hỗ trợ trường học nếu trường có tổ chức hoạt động hè cho HS.

Kết hợp với các đơn vị chuyên nghiệp để mở các lớp kỹ năng sống và các lớp năng khiếu cho HS trong hè cũng là cách mà nhiều trường tại TP.HCM đang làm. Thạc sĩ Bùi Văn Trực - Giám đốc Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống Phù Sa Đỏ - đơn vị đã kết hợp với nhiều trường học tại TP.HCM để mở các khóa huấn luyện kỹ năng sống cho HS - phân tích: “Con em chúng ta đang rất thiếu sân chơi. Trong giáo dục chính khóa, thầy cô giáo lại không có đủ thời gian để tổ chức các giờ “chơi mà học” cho HS nên mùa hè là cơ hội tốt cho các hoạt động này. Kinh nghiệm cho thấy, HS rất hứng thú với những giờ “học mà như chơi”, thoải mái và được bộc lộ mình. Nếu kết hợp được với các đơn vị chuyên nghiệp tổ chức các khóa học tại trường thì sẽ có nhiều cái lợi như chi phí thấp, HS không phải đi xa, nhà trường kiểm soát được chất lượng các khóa học, thậm chí là học tập được những kinh nghiệm tổ chức và giảng dạy về kỹ năng sống…”.

Minh Nhật

 
Chia sẻ với bạn bè qua: