Từ sáng sớm, lãnh đạo thành phố, các ban ngành đoàn thể và giới báo chí đã có mặt tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, nơi GS Trần Văn Giàu đang dưỡng bệnh để chúc mừng thượng thọ của ông.
|

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đ/c Trương Tấn Sang (UV BCT, Thường trực
Ban bí thư) và các ban ngành đoàn thể gửi hoa chúc mừng thượng thọ
GS Trần Văn Giàu.
|
GS Trần Văn Giàu sinh năm 1911, ông là nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học và là nhà giáo Việt Nam. Ngoài sự nghiệp chính trị với những đóng góp vẻ vang cho nền độc lập, tự do và xây dựng đất nước, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý, GS Trần Văn Giàu còn là một đại trí thức giàu sáng tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Ông là tác giả của hơn 150 công trình khoa học và hàng vạn trang sách ghi dấu ấn sâu sắc sự cần mẫn và sáng tạo của ông.
Tại lễ mừng thượng thọ của GS, đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM đã phát biểu: “Năm 2010, cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS Trần Văn Giàu là hai cây đại thụ trường thọ, là hồng phúc của con cháu, cùng đón những ngày vui của dân tộc, đất nước”.
|

Các đ/c lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP.HCM chúc mừng GS Trần Văn Giàu tròn
100 tuổi.
|
Những ngày nằm an dưỡng tại BV Thống Nhất, GS căn dặn Tiến sĩ Đinh Thu Xuân, học trò và là con gái nuôi của mình, cố gắng hoàn thành tác phẩm “Giá trị truyền thống dân tộc” trích từ các tác phẩm của ông để kính tặng Đại hội Đảng lần thứ XI.
Dù sức khỏe hạn chế do tuổi cao nhưng mỗi khi có bạn bè, con cháu đến thăm, ông căn dặn mọi người phải dạy cho lớp trẻ tinh thần yêu nước bằng cách học sử từ nhỏ, cán bộ cần phải nêu gương, viết ít mà nghĩa nhiều để con cháu dễ học,dễ nhớ, dễ noi theo…
TS Đinh Thu Xuân cho biết, trước đó, GS Trần Văn Giàu đã cố gắng hoàn thành hồi ký Trần Văn Giàu để tặng người vợ của mình đã qua đời vào năm 2005.
Bước sang tuổi 100, GS Trần Văn Giàu, dù không còn cầm bút nhưng ông vẫn quan tâm, trăn trở với sự phát triển của đất nước. Một con người, một tấm lòng suốt đời vì nước, vì dân.
|
“Tính khoa học và tính Cách mạng luôn thống nhất trong các tác phẩm và công trình nghiên cứu khoa học của GS Trần Văn Giàu. Công trình của ông viết nhiều về lĩnh vực khoa học xã hội, nhiều nhất là sử, triết, văn. Ở GS, trong văn có triết, trong triết có văn. Cả hai được lí giải vững vàng, gắn liền với sự chứng minh của sử học. Các hiện tượng văn, sử, triết bất phân trong di sản trí tuệ Việt Nam và của các nước phương Đông được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của GS Trần Văn Giàu, đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta”
(PGS –TS Phân Xuân Biên – Tổng thư ký Hội đồng KHXH TP.HCM)
|
|
Một số tác phẩm tiêu biểu của GS Trần Văn Giàu:
- Triết học phổ thông, Biện chứng pháp, Vũ trụ quan, Duy vật lịch sử, Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam thế kỷ 19 đến Cách mạng tháng Tám, Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, Sự khủng hoảng của chế độ nhà Nguyễn trước 1858, Lịch sử chống xâm lăng, Giai cấp công nhân Việt Nam, Lịch sử cận đại Việt Nam, Miền Nam giữ vững thành đồng, Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh…
Giải thưởng:
• Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác.
• Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1992.
• Được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2003.
|
Tin, ảnh: Minh Diệu