Báo động nguy cơ cháy chung cư cao tầng 
 
Chỉ một ngày sau vụ cháy kinh hoàng làm hai người chết tại chung cư cao 18 tầng (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngày 11/3 tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi trụ sở của một doanh nghiệp làm 7 người chết.

Hôm qua, PV Đất Việt đã trở lại tòa nhà JSC34, nơi xảy ra vụ cháy chiều tối 10/3. Theo ghi nhận, lửa xuất phát từ ống xả rác của tòa nhà đã tạo ra khói đen mù mịt và khiến hai mẹ con chị Vương Lan Phương (43 tuổi) tử vong tại chỗ vì ngạt thở.

Do tàn thuốc, than tổ ong?

Trong cả ngày hôm qua, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành phong tỏa tỏa tòa nhà, lấy lời khai của người dân và tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy vụ việc. Chỉ những người dân sống trong khu chung cư mới được ra vào trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ. Một tấm biển cũng được dựng lên thông báo văn phòng các công ty đang hoạt động trong tòa nhà tạm ngừng hoạt động, nhân viên không được ra vào.

Theo chân tổ khám nghiệm hiện trường, PV Đất Việt ghi nhận nhiều tầng trong khu nhà JSC, đặc biệt là các tầng 16, 17, 18 vẫn còn bê bết bụi đất, muội than; ngổn ngang ống nước, dụng cụ cứu hỏa, giày dép và đồ đạc của người dân bỏ lại khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Khắp nơi bốc lên mùi nhựa cháy khét lẹt, khó thở. Nhiều căn phòng bị muội đen bám dày đặc trên tường, bàn ghế.

Căn hộ 1810, nơi hai mẹ con nạn nhân (chị Vương Lan Phương và con trai Lưu Gia Minh, 10 tuổi) sinh sống vẫn đóng kín cửa, bụi than bám đầy cửa ra vào. Người dân cho biết, mẹ con chị Phương được phát hiện khi đã bị ngất lịm vì khói đen, cách cửa ra vào căn hộ không xa.

Tại tòa nhà JSC34, đường ống rác của tòa nhà dẫn từ tầng 1 lên tầng 18, khi qua mỗi tầng đều có một cửa đề người dân sinh sống tại đó vứt rác xuống. Từ tầng 16 các cửa của ống đổ rác đều bị cháy trơ khung và làm biến dạng những tấm thép trên cửa. Nhiều người dân vẫn chưa hết hốt hoảng và phỏng đoán đám cháy có thể bùng lên do người dân trong tòa nhà bỏ tàn thuốc lá, viên than tổ ong còn đỏ lửa vào hệ thống ống xả rác. 

Vụ cháy tại tòa nhà JSC34 khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: BaoDatViet

Làm ngơ quy định phòng, chống cháy nổ

Thượng tá Nguyễn Định Bính, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an TP Hà Nội (PC23) cho biết qua rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại các khu nhà cao tầng tại Hà Nội vừa qua, PC23 ghi nhận nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ cháy còn rất cao. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCC tại nhiều tòa nhà chưa được đảm bảo; lực lượng PCCC tại chỗ còn mỏng, chưa được huấn luyện đầy đủ. Ngoài ra, hệ thống PCCC tại nhiều khu nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng và không được duy tu, bảo dưỡng định kỳ (đặc biệt tại 46 nhà tái định cư cao trên 10 tầng ở Thủ đô).

Hà Nội hiện có 364 nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên chỉ có 50 xe chuyên dùng (xe chữa cháy, xe thang, xe tiếp nước) phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Theo thống kê của PC23, 151 trong tổng số 364 nhà cao tầng chưa vận hành tốt hệ thống PCCC và chỉ có 228/364 tòa nhà có hệ thống báo cháy tự động.

“Việc chữa cháy mới chỉ đảm bảo đối với những tòa nhà cao từ 10 tầng trở xuống. Tòa nhà cao trên 10 tầng phải huy động, sử dụng thêm các phương tiện cứu hỏa tại chỗ”, ông Bính nói.

Trước những bất cập trong việc PCCC tại nhiều chung cư cao tầng ở Thủ đô, mới đây lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội và kiến nghị: nhà cao từ 100 m trở lên phải xây dựng các khu lánh nạn, có giải pháp đảm bảo yêu cầu về thoát nạn, cứu hộ, ngăn cháy, đường đi lại bãi đỗ xe tiếp cập công trình dành cho xe thang, xe chữa cháy có trọng tải lớn.

TP HCM: Nhiều chung cư cũ nát tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chung cư cao tầng, cũ nát ở TP HCM đang tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do hệ thống cảnh báo và chữa cháy gần như tê liệt. Tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 1, nhiều người dân phản ánh hệ thống báo cháy gần như chỉ để “trang trí” và bản thân họ chưa bao giờ được hướng dẫn cách phòng chữa cháy ở nhà cao tầng.

Trong khi đó, chung cư Tân Sơn Nhì dù còn khá mới, nhưng hệ thống PCCC rất sơ sài. Nhiều hộ dân khẳng định, một số bình chữa cháy đặt tại hành lang đã hỏng từ lâu song vẫn không được thay mới. Ở nhiều chung cư khác, người dân cũng không được phổ biến kiến thức về PCCC.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở PCCC TP HCM cho biết: TP có quá nhiều chung cư cũ, xuống cấp, rất dễ xảy ra cháy. Nếu có cháy cũng khó trở tay, vì các chung cư nằm trong khu dân cư đông đúc. Trước tình hình đe dọa cháy tại khu chung cư, tòa nhà cao tầng, Sở PCCC thường xuyên diễn tập để đưa ra phướng án tiếp cận, ứng cứu người dân và chữa cháy nhanh nhất. Đồng thời đề xuất TP  trang bị thiết bị PCCC ngang tầm thế giới, để kịp thời ứng phó với các vụ cháy trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, theo đại tá Bửu, để giảm thiểu những vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng, quan trọng nhất là ý thức PCCC của người dân.

Thống kê Sở Xây dựng TP HCM, trong nằm 2010, TP cần tháo dỡ đến 9 chung cư cần tháo dỡ vì xuống cấp trầm trọng. Quận 10 có lô L, M chung cư Nguyễn Kim; quận 11 có lô A, E, F, G, H chung cư Lý Thường Kiệt; quận 5 có chung cư 727 Trần Hưng Đạo và 24 Ngô Quyền;… Trong đó, chung cư 727 Trần Hưng Đạo bị sếp vào loại mất an toàn phòng cháy chữa cháy và rất nguy hiểm vào mùa mưa vì đã mục nát.

(Tố Tâm - Trần Bế, BaoDatViet)

Chưa nên làm ống xả rác ở chung cư

Ông Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: “Việc chúng ta học nước ngoài làm ống xả rác ở các chung cư cao tầng chưa phù hợp lắm với ý thức sử dụng của người Việt Nam”. Theo ông Liêm, nhiều người dân sống ở các chung cư cao tầng có thói quen xả tất cả các loại rác vào ống này dẫn đến việc tắc ống, có người còn vứt cả các nguồn lửa như tàn thuốc lá, than tổ ong còn lửa, hay việc đốt vàng mã… Cách sinh hoạt bừa bộn này dẫn đến nguy cơ cháy nổ tại các khu chung cư cao tầng rất cao.

(Thế Kha - Quang Phong, BaoDatViet)

 
Chia sẻ với bạn bè qua: