Tuyển sinh ĐH-CĐ: Những điều thí sinh cần lưu ý 
 

Cần mang những thứ giấy tờ gì khi vào phòng thi? Được và không được phép mang những vật dụng gì? Những lưu ý khi làm một bài thi trắc nghiệm... là những vấn đề thí sinh (TS) cần đặc biệt lưu ý.

Lưu ý chung

Nên có mặt trong buổi làm thủ tục dự thi: Dù đây chỉ là buổi làm thủ tục dự thi, nhưng trong buổi tập trung này, giám thị sẽ giải đáp những điều TS chưa nắm rõ. Đặc biệt với những trường có môn thi năng khiếu, TS sẽ được thông tin về những quy định cho môn thi này. Buổi tập trung còn là thời hạn cuối để TS có thể chỉnh sửa những sai sót trên giấy báo thi. Có mặt tại buổi tập trung này, TS sẽ biết được địa điểm dự thi, ước lượng được khoảng thời gian di chuyển nhằm tránh trễ giờ thi. Bởi thế, TS không nên chủ quan bỏ qua buổi tập trung làm thủ tục dự thi (đợt 1 vào ngày 3/7, đợt 2: ngày 8/7 và đợt 3: ngày 14/7).


Tập trung ôn bài trước giờ thi - Ảnh: Phùng Huy

Các loại giấy tờ cần mang theo: Để tránh phiền toái khi vào phòng thi, TS nhớ chuẩn bị sẵn và mang theo đầy đủ các loại giấy tờ như: giấy báo dự thi có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của trường dự thi, giấy CMND, thẻ học sinh để giám thị kiểm tra, đối chiếu khi cần; giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với TS vừa tốt nghiệp năm 2009, hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với TS tốt nghiệp các năm trước).

Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi: TS chỉ được mang vào phòng thi bút mực (cùng một loại mực và không phải màu đỏ), bút chì (dùng để làm bài trắc nghiệm và vẽ vòng tròn bằng compa), thước kẻ, thước tính, máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ... TS lưu ý chuẩn bị kỹ dụng cụ gọt bút chì, tẩy (gôm) để làm bài thi trắc nghiệm.

Giấy than, các thiết bị có chứa thông tin, phương tiện thu phát, thiết bị gây cháy nổ, bảng tuần hoàn Mendeleev, atlas địa lý và bút xóa là những thứ TS không được mang vào phòng thi.

Cũng cần lưu ý đặc biệt về chiếc điện thoại di động, bởi nó là nguyên nhân phổ biến khiến nhiều TS bị đình chỉ thi những năm qua. Theo quy định, mang điện thoại di động vào phòng thi là vi phạm quy chế (dù không sử dụng).

Với bài thi trắc nghiệm

Ngoài những quy định chung, để làm tốt một bài thi trắc nghiệm, các chuyên gia về khảo thí khuyên TS nên mang theo hai cây bút mực (hoặc bút bi) cùng màu và hai cây bút chì đen. Bút mực dùng để điền các yêu cầu từ mục số 1 đến mục số 10. Bút chì đen dùng để tô những câu trả lời. Để dễ tô và tô nhanh, không gây rách giấy khi làm bài, TS không nên chuốt bút chì quá nhọn. Loại bút chì thích hợp nhất cho bài thi trắc nghiệm theo khuyến cáo của các trường là loại bút chì từ 2B đến 6B.

Trong mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có bốn phương án trả lời. TS chỉ được chọn một phương án rồi dùng bút chì tô đậm và tô kín ô đã chọn. Tránh tô quá lợt, đánh dấu chéo hay chỉ chấm một chấm nhỏ vào ô. Máy chấm không thể nhận dạng được những câu trả lời đúng nhưng thực hiện sai quy định. Hậu quả trong trường hợp này là TS sẽ mất điểm. TS cũng cần giữ phiếu trả lời trắc nghiệm sạch sẽ (không có những dấu vết bẩn), phẳng phiu, tránh làm rách phiếu.


Kiểm tra danh sách TS trước khi vào phòng thi ĐH - Ảnh: Phùng Huy

Trong trường hợp chọn nhầm hoặc muốn thay đổi phương án trả lời, TS phải tẩy sạch chỗ đã tô nhầm rồi mới tô kín ô cần chọn. TS cần tránh làm nháp (trên đề thi hoặc giấy nháp) rồi mới điền vào phiếu trả lời sau, vì như thế sẽ thiếu thời gian hoặc tô nhầm câu này sang câu khác.

Vì thời gian làm một bài thi trắc nghiệm khá ngắn - 90 phút cho 50 câu, nên TS cần phân chia thời gian hợp lý cho từng câu, đồng thời nên mang theo đồng hồ để chủ động trong việc phân bố giờ làm bài. TS nên đọc kỹ các nội dung từng câu (cả phần đề dẫn và các phương án trả lời) rồi chọn những câu cảm thấy chắc chắn. Tiếp theo sẽ làm những câu khó vừa. Cuối cùng, đối với những câu khó nhất, TS cần mạnh dạn chọn phương án mà mình cho là đúng nhất. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, nhiều TS đã bỏ trống hoàn toàn những câu không làm được, tự đánh mất cơ hội có thêm điểm.

15 phút trước khi hết giờ làm bài, giám thị sẽ thông báo cho TS. Khi ấy TS cần kiểm tra lại các mục đã ghi, đặc biệt là mục số báo danh và mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đề thi trắc nghiệm (trừ môn ngoại ngữ) sẽ gồm phần chung và phần riêng. Ở phần đề riêng, TS chỉ được chọn và làm một phần. Không được làm lố sang phần còn lại, vì như thế sẽ bị xem là phạm quy và không được chấm điểm phần đề riêng.

Minh Nhật

Đánh giá
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả